TP.HCM: Xây dựng các địa chỉ Đỏ thành nơi tham quan kết hợp kinh doanh

2023-12-25 11:55:00 0 Bình luận
Sáng 25/12, CLB truyền thống kháng chiến TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng năm 2024 và tổng kết 5 năm công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên TP Hồ Chí Minh (2018 - 2022). Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải dự và phát biểu định hướng.

Theo báo cáo, trong năm 2023, CLB Truyền thống kháng chiến TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa như: Tham gia quán triệt nội dung Nghị quyết 98/2023/QH15, kỷ niệm 55 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tham gia các cuộc vận động tại địa phương như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đóng góp xây nhà tình nghĩa, tình thương, ủng hộ quỹ “vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc”… Năm 2023, 51 câu lạc bộ thành viên đã vận động đóng góp cho các phong trào với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Dịp này, Hội nghị trao tặng giấy khen cho 13 tập thể xuất sắc năm 2023 và trao tặng giấy khen cho 9 tập thể đã thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên TP Hồ Chí Minh giai đoạn (2018 - 2022).

CLB truyền thống kháng chiến TP Hồ Chí Minh hiện có 29 CLB truyền thống kháng chiến khối, với hơn 9.300 hội viên, 22 CLB truyền thống kháng chiến quận huyện TP Thủ Đức với 22.000 hội viên. Trong năm 2023, đơn vị đã phát triển 548 hội viên.

Ngoài ra, CLB cũng đổi mới các hình thức, phương pháp hoạt động. Đẩy mạnh việc xây dựng địa chỉ Đỏ thành nơi tham quan, kết hợp kinh doanh (khối Vũ trang - biệt động). Tiếp tục duy trì việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản sách như: “Một thời Kháng chiến” tập 8, 9, 10, 11, 12 bao gồm cả những ấn bản kỷ niệm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân và ấn bản kỷ niệm 45 năm Đại thắng mùa Xuân; nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố.

Riêng Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Tân Phú, Bình Thạnh đã động viên hội viên viết, kể lại các kỷ niệm chiến trường để tuyển chọn, in, phát hành trong nội bộ. Các câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến thành viên đã thường xuyên tổ chức các chuyến về thăm các khu di tích lịch sử, các khu căn cứ trong cách mạng, nhân các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, ngày truyền thống của đơn vị chủ quản với sự tham dự của hội viên, của đoàn viên, thanh niên cộng sản của đơn vị...

Các hoạt động giới thiệu những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong đấu tranh với kẻ thù, gương chiến đấu của những nhân chứng lịch sử, gương người thật, việc thật tại các điểm trường học được thực hiện xuyên suốt. Ngoài ra, tại một số quận như: Quận 10, Quận 12, Tân Phú, TP Thủ Đức chọn hình thức phố biến trước nội dung để học sinh tìm hiểu, sưu tầm tư liệu để trả lời trong sinh hoạt chuyên đề gắn với việc khen thưởng động viên với những nội dung diễn giảng tốt. Các hoạt động có nhiều cố gắng cải tiến về phương thức thể hiện. Trong 5 năm, tại 22 quận, huyện, TP đã tổ chức 4.803 cuộc theo hình thức nói chuyện dưới cờ cho hơn 1.980.434 học sinh các trường tham dự...


Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải  đánh giá cao kết quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng 5 năm qua và kết quả công tác năm 2023 mà Câu lạc bộ kháng chiến thành phố đã đạt được.

Ông Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận, dù gặp nhiều khó khăn từ ảnh hưởng tình hình thế giới khó lường cũng như sự phục hồi sau dịch không như kì vọng nhưng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân, Thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, niềm tin của người dân được nâng lên từng ngày.

Đề cập đến việc giáo dục cho thế hệ trẻ, ông Nguyễn Hồ Hải nhận định, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu niên của cả hệ thống Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Từ công tác chỉ đạo đến công tác tổ chức thực hiện được triển khai một cách có hiệu quả, sự nhất trí, đồng thuận trong hội viên ngày càng cao, công tác trọng tâm của cả hệ thống Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến.

“Rất mong các cô các chú có truyền lửa, tạo lòng tin cho lớp trẻ, cho nhân dân Thành phố. Cùng chung tay các cấp chính quyền, đoàn thể ban ngành thực hiện nhiều chương trình giáo dục cho thế hệ trẻ. Đó là tôn chỉ mục đích của mình, cho nên về góc cạnh nào đó thật sự cháu mong muốn có những buổi nói chuyện, chuyên đề để cán bộ đảng viên lắng nghe, để họ hiểu. Mong muốn sự đóng góp của các cô chú, giữ lửa truyền thống, đó là sự đóng góp vô cùng quý giá...” – Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

Về phương hướng nhiệm vụ triển khai trong năm 2024, ông Nguyễn Hồ Hải thông tin Thành phố chọn chủ đề năm là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh mong muốn Câu lạc bộ cùng với lãnh đạo Thành phố tiếp tục tuyên truyền cho các thế hệ trẻ nắm vững, ủng hộ và cùng chung tay thực hiện thành công chủ đề năm 2024 tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp đã đặt ra trong thời gian tiếp theo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...